Ngành Thuế Đà Nẵng hoàn thành vượt mức toàn diện nhiệm vụ thu ngân sách năm 2025
Ngày 29-12, Thuế thành phố Đà Nẵng tổ chức hội nghị tổng kết công tác thuế năm 2025 và triển khai nhiệm vụ công tác thuế năm 2026. Tham dự hội nghị có Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và tập thể cán bộ, công chức ngành thuế trên địa bàn. Đặc biệt, tại hội nghị, Ban tổ chức đã trao bằng khen của Chủ tịch UBND thành phố cho 6 tập thể, bằng khen của Bộ Tài chính cho 2 tập thể và giấy khen của Cục Thuế cho 16 tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác thuế năm 2025.
Theo báo cáo tại hội nghị, dự toán thu nội địa năm 2025 của Thuế thành phố được Bộ Tài chính giao là 41.273 tỷ đồng, trong đó thu tiền sử dụng đất 4.900 tỷ đồng, thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác ngân sách là 36.373 tỷ đồng. Trong bối cảnh kinh tế còn nhiều khó khăn, song với sự chỉ đạo quyết liệt của Trung ương và thành phố, cùng nỗ lực đồng bộ của toàn ngành, kết quả thu ngân sách đã đạt được những con số vượt kỳ vọng. Lũy kế 11 tháng đầu năm 2025, tổng thu nội địa đạt 50.350 tỷ đồng, vượt 22% so với dự toán giao và tăng 23,5% so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, thu tiền sử dụng đất đạt 5.234 tỷ đồng, bằng 106,8% dự toán, gấp 2,37 lần so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí, lệ phí và thu khác ngân sách đạt 45.116 tỷ đồng, đạt 124% dự toán và tăng 17% so với cùng kỳ.
Ước tính cả năm 2025, thu nội địa trên địa bàn đạt khoảng 54.400 tỷ đồng, bằng 131,8% dự toán và tăng 16,7% so với cùng kỳ. Trong cơ cấu thu, tiền sử dụng đất ước đạt 5.450 tỷ đồng, vượt 11,2% dự toán và tăng 125,4% so với cùng kỳ; thu từ thuế, phí, lệ phí và các khoản thu khác ngân sách đạt 48.950 tỷ đồng, vượt 34,6% dự toán và tăng 10,8%. Đáng chú ý, lũy kế 11 tháng đầu năm có 15/16 khoản thu vượt tiến độ dự toán, trong đó 14/16 khoản thu đã vượt dự toán cả năm, chỉ còn nguồn thu từ thuế bảo vệ môi trường mới đạt 52,2% dự toán. Kết quả này phản ánh sự phục hồi rõ nét của hoạt động sản xuất, kinh doanh trên địa bàn thành phố.
Song song với công tác thu ngân sách, ngành thuế thành phố đã triển khai quyết liệt các giải pháp quản lý thuế đối với hộ kinh doanh. Thuế TP đã hoàn thành khảo sát 83.216 hộ kinh doanh đang quản lý trên địa bàn, đạt tỷ lệ 100%, với tổng số 110.637 phiếu khảo sát được thực hiện. Các Thuế cơ sở đã trực tiếp xuống các chợ, tuyến đường tập trung đông hộ kinh doanh để khảo sát, đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, giúp người dân và hộ kinh doanh nắm rõ chủ trương chuyển đổi từ thuế khoán sang kê khai. Trên cơ sở dữ liệu thu thập được, Thuế TP Đà Nẵng đã tiến hành rà soát, cập nhật đầy đủ thông tin định danh của hộ kinh doanh vào ứng dụng xây dựng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh. Đến ngày 19-11-2025, có 89.881 hộ kinh doanh đã được nhập dữ liệu, đạt 100% số hộ phải rà soát, với 10/10 Thuế cơ sở hoàn thành nhập dữ liệu đúng tiến độ. Thuế TP Đà Nẵng cũng tiến hành phân nhóm hộ kinh doanh theo bốn ngưỡng doanh thu năm nhằm xây dựng giải pháp tuyên truyền, hỗ trợ phù hợp. Theo đó, nhóm hộ có doanh thu từ 200 triệu đồng trở xuống chiếm 60.142 hộ; nhóm từ 200 triệu đến 3 tỷ đồng có 26.005 hộ; nhóm từ 3 tỷ đến 50 tỷ đồng có 135 hộ. Việc phân loại này được kỳ vọng sẽ nâng cao hiệu quả quản lý thuế, giảm thất thu và tạo sự công bằng trong thực hiện nghĩa vụ ngân sách.
Thực hiện Đề án 420 của Cục Thuế về đổi mới, nâng cao chất lượng quản lý thuế đối với hộ kinh doanh, đến ngày 5-12-2025, số thu ngân sách nhà nước từ hộ, cá nhân kinh doanh đạt hơn 1.031 tỷ đồng, bằng 96,15% nhiệm vụ thu. Tỷ lệ hộ kinh doanh đăng ký sử dụng máy tính tiền đạt 98,6%, tỷ lệ cài đặt và sử dụng eTax Mobile đạt gần 95%, trong đó tỷ lệ nộp thuế điện tử đạt hơn 75%. Công tác kiểm tra, chống thất thu tiếp tục được tăng cường. Ngành thuế đã xử lý hàng trăm hộ kinh doanh vi phạm, truy thu và tăng thu ngân sách hàng tỷ đồng, đồng thời lập danh sách hơn 1.300 hộ kinh doanh trọng điểm để theo dõi, quản lý chặt chẽ.
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Hồ Kỳ Minh ghi nhận và biểu dương những kết quả nổi bật mà ngành thuế Đà Nẵng đã đạt được trong năm 2025. Theo ông Hồ Kỳ Minh, kết quả thu ngân sách vượt cao so với dự toán không chỉ thể hiện nỗ lực, tinh thần trách nhiệm của tập thể cán bộ, công chức ngành thuế mà còn phản ánh sự phục hồi tích cực của nền kinh tế thành phố trong bối cảnh còn nhiều khó khăn, thách thức. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, năm 2026, nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trên địa bàn được giao là 59.025 tỷ đồng – một mục tiêu lớn, đòi hỏi ngành thuế phải tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, triển khai đồng bộ và hiệu quả các giải pháp tăng thu, chống thất thu. Trong đó, cần gắn công tác thu ngân sách với bối cảnh chuyển dịch mạnh mẽ của nền kinh tế, tập trung vào các ngành, lĩnh vực có đóng góp nguồn thu lớn như bất động sản, du lịch, dịch vụ, logistics và các lĩnh vực kinh tế số.
Ông Hồ Kỳ Minh yêu cầu ngành thuế tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đơn giản hóa quy trình, ứng dụng mạnh mẽ công nghệ thông tin và chuyển đổi số nhằm nâng cao hiệu quả quản lý thuế, tạo thuận lợi tối đa cho người nộp thuế. Đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, trốn thuế, đảm bảo thu đúng, thu đủ, thu kịp thời cho ngân sách nhà nước. Bên cạnh đó, công tác thu hồi nợ thuế cần được triển khai quyết liệt, phân loại nợ đúng quy định, áp dụng biện pháp cưỡng chế phù hợp, phấn đấu giữ tỷ lệ nợ thuế, phí dưới 5% tổng thu ngân sách. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố bày tỏ kỳ vọng tập thể cán bộ, công chức ngành thuế tiếp tục đoàn kết, nỗ lực, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được Thuế Việt Nam và thành phố giao phó trong năm 2026.
Lê Anh Tuấn
Dòng sự kiện:KỶ NGUYÊN VƯƠN MÌNH CỦA DÂN TỘC
Chính sách mới về tiền lương có hiệu lực từ năm 2026
Tổ chức chương trình giáo dục truyền thống nghệ thuật Tuồng tại Trường Tiểu học Tiểu La
Xây dựng ngành Nội chính phải "liêm chính của liêm chính"
Ban Nội chính Thành ủy Đà Nẵng đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba
Xử lý kiên quyết đối với các trường hợp nhà thầu yếu kém












